Bỉ đưa một quan chức Trung Quốc tới Mỹ vì nghi ông này làm gián điệp

© Fotolia / Ludmila SmiteBrussels, Bỉ
Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nhân viên làm việc cho Bộ An ninh Nội địa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội làm gián điệp kinh tế, và được dẫn độ từ Bỉ sang Mỹ vào hôm thứ Tư.

Đây là thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ vào hôm thứ Tư, kèm theo lời giải thích rằng công dân Trung Quốc Xu Yanjun, còn hoạt động dưới các tên Zhang Hui và Qiu Hui, bị buộc tội tham gia vào âm mưu mang mục đích gián điệp kinh tế. Đặc biệt, người đàn ông bị buộc tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ các công ty Mỹ liên quan đến không gian và các ngành công nghiệp hàng không.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vị quan chức Trung Quốc này đã hoạt động như một điệp viên tình báo cho đất nước mình và giữ chức phó lãnh đạo một bộ phận trong Cơ quan an ninh của tỉnh Giang Tô.

Tin còn cho biết rằng, đây không phải trường hợp cá biệt, mà là một mắt xích trong chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc nhằm sử dụng nguồn lực của Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала