Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức CH Áo

© Ảnh : vgpThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến sân bay quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến sân bay quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 14-10 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Viên, Thủ đô Viên, bắt đầu thăm chính thức CH Áo, theo lời mời của Thủ tướng CH Áo Giê-bát-xti-an Cuốt-xơ, nhandan đưa tin.

Ðón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Viên có đại diện Văn phòng Thủ tướng Áo; Ðại sứ Áo tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có Ðại sứ Việt Nam tại Áo Lê Dũng và Phu nhân; đại sứ các nước ASEAN tại Áo, cán bộ Ðại sứ quán Việt Nam tại Áo; đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu.

*Chiều cùng ngày, ngay sau khi tới thủ đô Viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam tại CH Áo và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, Séc, Xlô-va-ki-a và Ba Lan. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư là thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

© Ảnh : nhandanLễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Viên.
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Viên. - Sputnik Việt Nam
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Viên.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được gặp gỡ và nói chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân trong nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần tới bà con cộng đồng; mong bà con luôn mạnh khỏe, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, hòa nhập tốt xã hội sở tại. Thủ tướng cũng biểu dương sự cố gắng của Ðại sứ quán Việt Nam tại Áo đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công của chuyến thăm này.

Ðánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của bà con, vui mừng vì bà con luôn hướng về Tổ quốc, Thủ tướng thông báo với bà con về tình hình quê nhà, nhất là những thành tựu phát triển kinh tế — xã hội nổi bật thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh việc các lãnh đạo các nước châu Âu đều đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam thông minh, cần cù, chịu khó, chấp hành tốt luật pháp sở tại. Khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng mong muốn bà con giữ gìn văn hóa Việt Nam, giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt trong thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba. Theo đó, Thủ tướng mong Ðại sứ quán Việt Nam nghiên cứu các hình thức mới, đưa ra phương thức hiệu quả để gìn giữ tiếng Việt. Thủ tướng mong các bộ, ngành lắng nghe ý kiến bà con để làm tốt hơn công tác cộng đồng; bà con cộng đồng chú ý chấp hành tốt luật pháp sở tại, lên án những hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn uy tín người Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Ðại sứ quán tăng cường trách nhiệm, làm tốt công tác chuyên môn và công tác cộng đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала