Cựu thủ tướng Malaysia bị thẩm vấn trong sáu giờ về cáo buộc tham nhũng

© Sputnik / Alexey Philippov  / Chuyển đến kho ảnhNajib Razak
Najib Razak - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) – Cựu thủ tướng Malaysia, Najib Razak, đang bị điều tra về một số vụ tham nhũng trong quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, đã bị triệu tập một lần nữa để làm chứng tại Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Malaysia hôm thứ Ba và trải qua hơn 6 giờ thẩm vấn, báo điện tử The Star đưa tin.

Jakarta - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Indonesia sẽ trả hơn 13 nghìn đô la cho thông tin về tham nhũng
Hai lần triệu tập thẩm vấn trước của cựu Thủ tướng tại Ủy ban chống tham nhũng diễn ra một ngày trước khi đưa ra các cáo buộc ông tại tòa. Cựu thủ tướng đã bị bắt giữ hai lần và bị buộc tội với tổng cộng 25 trường hợp lạm dụng tín nhiệm và rửa tiền. Liên quan đến hoạt động của Quỹ 1MDB, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đang điều tra hơn 40 vụ lạm dụng và biển thủ khác nhau, trong đó có thể có sự "nhúng tay" của cựu thủ tướng, tờ báo đưa tin.

Hôm thứ ba, Najib Razak đã không trả lời các phương tiện truyền thông và tránh gặp gỡ với các nhà báo cả khi ông đến tòa nhà của Ủy ban chống tham nhũng lẫn khi ông rời khỏi đó, bài báo cho hay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала