Mỹ yêu cầu châu Âu từ bỏ hỗ trợ "Dòng chảy Phương Bắc - 2"

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnh"Dòng chảy Bắc-2"
Dòng chảy Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Việc các nước châu Âu hỗ trợ dự án “Dòng chảy Phươbg Bắc - 2” là không thể chấp nhận được. Điều này gia tăng sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về vấn đề châu Âu Wess Mitchell nói.

"Người Tây Âu không thể tăng cường sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga mà Hoa Kỳ bảo vệ họ, cũng như làm giàu Iran, đang phát triển tên lửa đạn đạo đe dọa châu Âu. Không thể chấp nhận việc đồng minh của Hoa Kỳ ở Trung Âu hỗ trợ các dự án như Dòng chảy Phương bắc — II", — ông nói trong bài phát biểu tại hội nghị tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington.

Dự án "Dòng chảy Phương Bắc — 2"dự kiến xây dựng hai đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển

Baltic tới Đức. Đường ống mới dự kiến sẽ được xây dựng bên cạnh Dòng chảy phương Bắc hiện tại, đi qua lãnh thổ hoặc vùng kinh tế độc quyền của các quốc gia nằm dọc theo bờ biển Baltic — Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Theo kế hoạch, đường ống sẽ được xây dựng xong ào cuối năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала