Bà Mogherini gọi Biển Đen là "Biển Châu Âu"

© AFP 2023 / Thierry CharlierFederica Mogherini
Federica Mogherini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) -"Hãy cho tôi nhắc nhở các bạn rằng Biển Đen là Biển Châu Âu, và chúng tôi không muốn trở thành nhân chứng của sự kiện tăng cường quân sự khác trong khu vực gần chúng tôi", bà nói, phát biểu trong Nghị viện châu Âu.

Vào cuối tháng Chín, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã để ý đến tuyên bố khác của bà Mogherini rằng vùng Balkan là lãnh thổ của Liên minh châu Âu và không có chỗ cho những người khác ở đó. Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng "những tuyên bố mang tính cường quốc" như vậy không tăng thêm giá trị cho Liên minh châu Âu.

Tháng 10, Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg cho biết sau cuộc họp của Ủy ban NATO-Gruzia rằng các nước của khối quân sự bày tỏ lo ngại về sự gia tăng quân sự của Nga tại Biển Đen.

Tháng Bảy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Matxcơva đang xem xét cuộc tập tận quốc tế Sea Breeze 2018 với sự tham gia của Ukraina và Hoa Kỳ như nỗ lực làm mất ổn định tình hình ở Biển Đen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала