Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về kim ngạch thương mại giữa Nga và Mỹ

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) — Bất chấp các bước không thân thiện của Hoa Kỳ đối với Liên bang Nga, lưu thông hành hóa giữa hai nước đang phát triển, cũng như gia tăng lượng đầu tư của Nga vào Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

"Bất chấp tất cả những nỗ lực của các bạn, kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia của chúng ta đang gia tăng, mặc dù khá kỳ lạ. Năm ngoái — 16%, năm nay — 8%. Điều này là ít về mặt tuyệt đối, rất ít, nhưng vẫn có  xu hướng như vậy. Và, bằng cách này, với sự cân bằng tích cực cho Hoa Kỳ ",- ông Putin nói trong cuộc họp với Trợ lý Tổng thống  Mỹ về an ninh quốc gia John Bolton.

Theo lời Tổng thống, việc đầu tư  của hai nước đang gia tăng.

"Hơn nữa, các khoản đầu tư của Nga vào nền kinh tế Mỹ cao hơn gấp đôi so với  đầu tư của Mỹ vào nền kinh tế Nga",- ông Putin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала