Ngoại trưởng Ukraina nhìn thấy "mối đe dọa Nga" đối với người Ukraina ở Belarus

© AP Photo / Sergei ChuzavkovPavlo Klimkin
Pavlo Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sputnik, (Kiev) - Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin nói về mối nguy hiểm đối với người Ukraina trong lãnh thổ Belarus.

"Việc công dân Ukraina ở lại trên lãnh thổ của Belarus ẩn chứa nguy hiểm, và chúng tôi sẽ nói về điều này với Minsk. Chúng tôi hiểu rằng cơ quan chính quyền Nga đang hoạt động trên lãnh thổ của Belarus," — Bộ trưởng Ngoại giao nói với ấn bản Rzeczpospolita của Ba Lan. Bài dịch cuộc phỏng vấn đã được xuất bản trên trang của Bộ Ngoại giao Ukraina trên Facebook.

Theo Klimkin, Nga hiện diện ở Belarus trong lĩnh vực an ninh, mặc dù "quan hệ song phương, chính trị và kinh tế, chúng tôi (Ukraina và Belarus — ed.) không có vấn đề lớn".

Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về mối đe dọa đối với công dân Ukraina từ Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала