Trump từ chối thăm Ấn Độ chỉ vì hợp đồng với Nga?

© AP Photo / Andrew HarnikDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từ chối đề xuất của chính quyền Ấn Độ, mời ông đến thăm đất nước này nhân ngày hội của nước Cộng hòa tại New Delhi, sau khi Ấn Độ ký hợp đồng với Nga về cung cấp các hệ thống phòng không S-400. Đó là tin đưa của NDTV dẫn nguồn riêng.

Tuy nhiên hiện thời Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa nhận xét gì về việc nhà lãnh đạo Mỹ từ chối không muốn làm một trong những vị thượng khách chính tại lễ hội. 

Như đã rõ, hôm 5 tháng 10 trong quá trình hội đàm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã ký kết hợp đồng cung cấp các hệ thống S-400 "Triumph". Trump hứa rằng ngay trong thời gian gần tới Ấn Độ sẽ biết về những biện pháp mà Hoa Kỳ chuẩn bị để đáp trả thỏa thuận của New Delhi và Matxcơva. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала