Đức ủng hộ việc gia hạn lệnh trừng phạt chống lại Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Đức tán thành việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố hôm thứ Năm.

"Thật đáng tiếc, giờ đây như vậy… các thỏa thuận Minsk không được thực hiện, nếu điều gì đó được tiến hành, thì chỉ tiến về phía trước một milimet mà thôi, nhưng đôi khi lại có bước thụt lùi, vậy nên, Đức sẽ ủng hộ việc gia hạn các biện pháp trừng phạt này chống Liên Bang Nga", — bà Merkel nói trong  cuộc họp báo chung với  Tổng thống Poroshenko ở Kiev. Tin được phát trên các kênh truyền hình Ukraina.

Theo bà, các biện pháp trừng phạt chống Nga có thể được giảm nhẹ, "nếu có tiến triển" trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала