Đề xuất tăng mức phạt với 'ma men' lái xe

© Ảnh : ZingChiếc xe BMW sau khi tông trực diện 5 xe máy dừng chờ đèn đỏ tại chân cầu vượt Hàng Xanh trên đường Điện Biên Phủ (hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn), tiếp tục lao qua ngã 4 đâm thẳng vào bên phải xe taxi, mới dừng lại. Đầu ôtô vỡ nát, hư hỏng nặng.
Chiếc xe BMW sau khi tông trực diện 5 xe máy dừng chờ đèn đỏ tại chân cầu vượt Hàng Xanh trên đường Điện Biên Phủ (hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn), tiếp tục lao qua ngã 4 đâm thẳng vào bên phải xe taxi, mới dừng lại. Đầu ôtô vỡ nát, hư hỏng nặng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) Nguyễn Văn Thạch cho rằng, cần tăng nặng mức phạt với người uống rượu bia điều khiển phương tiện để đảm bảo tính răn đe, - Vietnamnet cho biết.

Ông Thạch cho biết, việc nữ tài xế Nguyễn Thị Nga lái xe BMW gây tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh (Bình Thạnh, TP.HCM) hôm 21/10 là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết, 7 người bị thương.

Kết quả đo nồng độ cồn của bà Nga là 0,94 mg/lít khí thở khi gây tai nạn. 

Nữ tài xế BMW gây tai nạn - Sputnik Việt Nam
Nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn đối diện mức án 3 - 15 năm tù

Với hậu quả gây ra, bà hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù 3-10 năm.

Thống kê của CSGT cho thấy tỷ lệ người uống rượu bia điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay chiếm khoảng 4%, tuy nhiên con số này chưa phản ánh đúng thực tế.

"Thực tế còn nhiều vụ tai nạn xảy ra do lái xe đi quá tốc độ, sai làn đường… nhưng gốc của vấn đề vẫn là do người lái xe uống rượu bia quá nồng độ cho phép", ông Thạch cho hay.

Vụ trưởng đề xuất, tới đây khi sửa luật Giao thông đường bộ cần tăng nặng mức phạt với người uống rượu bia điều khiển phương tiện. Theo đó, có thể đề xuất người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn từ 0,8 mg/l khí thở trở lên phải xử lý hình sự.

"Việc tăng nặng mức phạt là để đảm bảo tính răn đe, giúp người tham gia giao thông ý thức được tác hại của nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện trên đường", ông Thạch nói.

Phó chủ tịch chuyên trách UB ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đề xuất thêm, nếu lái xe mà nồng độ cồn cao ở mức nào đó có thể tịch thu phương tiện, phạt lao động công ích, hoặc phải học lại bằng lái xe.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала