Sergei Lavrov nêu nguyên nhân căng thẳng trong quan hệ giữa phương Tây và Nga

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Nguyện vọng của phương Tây mong muốn duy trì sự lãnh đạo toàn cầu riêng mình bằng mọi giá là lý do căng thẳng trong quan hệ giữa các nước phương Tây và Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói.

"Lý do chính là mong muốn của một số quốc gia phương Tây duy trì vị trí hàng đầu trên đấu trường quốc tế, tiếp tục áp đặt ý chí và giá trị của mình lên mọi người và mọi nơi, giải quyết các vấn đề ích kỷ hẹp hòi của mình bằng giá của các thành viên khác", — Ông Lavrov nói với tờ báo "El Pajs" của Tây Ban Nha.

"Phương Tây thấy mối đe dọa đối đối với thống trị toàn cầu phương Tây trong chính sách đối ngoại độc lập của Nga, lập trường độc lập của chúng tôi về các vấn đề chính của thời đại chúng ta. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương và các công cụ ngăn chặn khác như tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới Nga, chiến dịch thông tin chống Nga chưa từng thấy đang được sử dụng chống lại chúng tôi", — Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала