Các nhà khoa học nêu thời gian lý tưởng để bỏ thuốc lá

© Flickr / Ulbrecht HopperThuốc lá
Thuốc lá - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các bác sĩ khuyên nên bỏ thuốc lá không muộn hơn 40-45 tuổi, vì hệ thống tim mạch mới trở lại bình thường khoảng 15 năm sau khi cai thuốc lá. Các nhà khoa học đã phát biểu về điều này tại cuộc họp của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ở Dallas.
Thuốc lá - Sputnik Việt Nam
Chỉ cần một mũi tiêm. Các nhà khoa học đã tạo ra vắc-xin chống hút thuốc

"Chúng tôi đã chứng minh rằng 5 năm sau khi bỏ hút thuốc, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. Nguy cơ bị đau tim, đột quỵ và các vấn đề khác về tim sẽ giảm khoảng 38%. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy những cơ hội như vậy sẽ duy trì trên mức chuẩn ít nhất sau 16 năm. Vì vậy, chúng ta phải bỏ hút thuốc ngay bây giờ" — bà Meredith Duncan từ Đại học Vanderbilt ở Nashville (Mỹ) cho biết.

Ngày nay, hút thuốc và các bệnh liên quan là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong sớm trên trái đất. Theo thống kê của CDC, khoảng 6 triệu người chết do hút thuốc lá. Hàng năm trên thế giới, và thường có hai trong số ba người hút thuốc lá chết vì những lý do liên quan đến lạm dụng thuốc lá.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала