Ông Peskov kể về định dạng cuộc gặp giữa hai tổng thống Putin và Trump ở Paris

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDonald Trump và Vladimir Putin
Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Điện Kremlin thừa nhận rằng, khó có thể tổ chức cuộc đàm phán với định dạng đủ trong điều kiện hội nghị thượng đỉnh.

Tổ chức một cuộc họp toàn diện giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Mỹ Donald Trump tại Paris sẽ rất khó khăn. Đây là tuyên bố của phát ngôn viên cho người đứng đầu nhà nước Nga, ông Dmitry Peskov.

Ông Peskov không bình luận về việc nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron được cho là yêu cầu giới hạn định dạng của cuộc họp này, để không gây ảnh hưởng tiêu cực tới các sự kiện nhằm tôn vinh kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất.

"Có mặt tại Paris sẽ là nhiều nguyên thủ cũng như các vị lãnh đạo chính phủ, chương trình nghị sự rất phong phú, và tạm thời cho tới thời điểm này thì có thể nhìn thấy rõ một điều rằng, rất khó tổ chức cuộc gặp mặt định dạng đầy đủ ở đó", ông  Peskov nói.

Theo ông, các nhà lãnh đạo của Nga và Hoa Kỳ sẽ "nói chuyện đứng" và sẽ thảo luận về việc "khi  nào thì họ có thể gặp nhau để bàn bạc mọi chuyện thật kỹ càng".

Ông Peskov cho biết thêm, ở hội nghị thượng đỉnh G20, hai ông Putin và Trump "đảm bảo" sẽ có mặt.

"Vì thế có thể dự đoán rằng họ sẽ nói về cơ hội này", ông Peskov nhận định.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала