Máy bay chống tàu ngầm Hải quân Hoa Kỳ tiến hành trinh sát gần eo biển Kerch

© AFP 2023 / USAFMáy bay trinh sát RC-135
Máy bay trinh sát  RC-135 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Máy bay Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành chuyến bay trinh sát gần eo biển Kerch và bán đảo Crưm vào ngày 6 tháng 11, cổng giám sát PlaneRadar báo cáo trên Twitter.

Chiếc máy bay mang biển hiệu 168764 tiếp cận bờ biển của bán đảo ở khoảng cách 24,61 km. Poseidon P-8A này thuộc phi đội tuần tra thứ mười (VP-10 "Red Lancers") của Hải quân Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu PlaneRadar, trước đó máy bay không người lái trinh sát chiến lược của Mỹ RQ-4A Global Hawk tiến hành chuyến bay trinh sát trong khu vực này và theo dõi đường phân giới ở Donbass.

Gần đây, hoạt động của máy bay trinh sát và UAV nước ngoài gần biên giới Nga đã tăng lên. Đặc biệt, những thiết bị bay này được phát hiện ở khu vực Crưm và Lãnh thổ Krasnodar lẫn vùng gần biên giới phía tây của đất nước. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần kêu gọi Washington từ bỏ các hoạt động như vậy, nhưng Lầu Năm Góc từ chối.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала