Thượng nghị sĩ Nga trốn họp sẽ phải viết bản “tự kiểm”

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhValentina Matvienko
Valentina Matvienko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các Thượng nghị sĩ Nga ghi danh lúc bắt đầu cuộc họp Hội đồng Liên bang và xuất hiện ở khán phòng lúc kết thúc, nhưng vắng mặt suốt quá trình họp, bây giờ sẽ phải viết bản giải trình.

"Tất cả những ai khiến chúng tôi vui mừng bằng sự hiện diện lúc đầu và cuối cuộc họp nhưng vắng mặt trong lúc họp sẽ phải có lời giải thích bằng văn bản. Thưa các đồng nghiệp, chúng tôi cần phải thực hiện biện pháp đó dù Thượng viện không phải là lớp mẫu giáo hay trường phổ thông", — Chủ tịch Hội đồng Liên bang, bà Valentina Matvienko tuyên bố.

Bà bày tỏ sự bất bình trước thực tế một số Thượng nghị sĩ thường xuyên bỏ qua  công việc cơ bản trong phiên họp toàn thể của Thượng viện theo cách này.

"Phiên họp Hội đồng Liên bang tiến hành hai lần trong một tháng. Phải có lương tâm chứ!", — bà Chủ tịch nhận xét. 

Bà nhắc nhở các Thượng nghị sĩ rằng họ được trả lương cho công việc trong Hội đồng Liên bang.

"Quý vị nhận lương ở đây, thì xin làm ơn tận tâm thực hiện công tác ở đây chứ", — bà Matvienko tuyên bố. Theo lời bà, điều này trước hết liên quan đến các Thượng nghị sĩ chiếm chủ yếu là hàng thứ hai trong phòng họp.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала