Tàu khu trục NATO bị chìm một phần sau vụ va chạm với tàu chở dầu

© REUTERS / NTB Scanpix/Marit HommedalVụ va chạm của tàu khu trục Helge Ingstad và một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Na Uy
Vụ va chạm của tàu khu trục Helge Ingstad và một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Na Uy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MURMANSK (Sputnik) - Bảy người bị thương, 127 người đã được sơ tán sau vụ va chạm của tàu khu trục Helge Ingstad và một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Na Uy, như tin đưa của kênh truyền hình NRK.

"Hai chiếc tàu khu trục và tàu chở dầu đụng nhau ở Aigarden. Bảy người bị thương. Hiện đang tiến hành hoạt động cứu hộ ở quy mô lớn"- đài truyền hình cho biết.

Tin đưa rằng, sự việc xảy ra khoảng 4.03 giờ địa phương (9.03 giờ Hà Nội). Trung tâm cứu hộ nhận được thông tin về việc tàu khu trục Helge Ingstad và tàu chở dầu Sola TS đã va nhau ngoài khơi bờ biển trong khu vực Hordaland (vùng trung tâm của Na Uy).

"Tàu khu trục bị mất kiểm soát và bắt đầu trôi dạt đến bờ biển với 137 người trên tàu. 127 trong số họ đã được sơ tán, 10 thành viên của kíp lái vẫn còn trên tàu", — phát ngôn viên của trung tâm cứu hộ, ông Eric Waale, cho kênh truyền hình biết.

Mười người vẫn còn trên tàu để kiểm soát tình hình. Trên tàu chở dầu có 23 người, tính mạng của họ không bị đe dọa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала