Áo bắt giữ một điệp viên bị tình nghi là làm việc cho Nga

© Fotolia / Kristina AfanasyevaQuốc kỳ Áo
Quốc kỳ Áo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VIENNA (Sputnik) - Cựu đại tá lực lượng vũ trang của Áo bị bắt giữ vì bị tình nghi làm gián điệp cho Nga, Kronen Zeitung dẫn nguồn là một đại diện của Bộ Quốc phòng Áo cho biết.

Sau đó, thông tin này được Thủ tướng Sebastian Kurtz xác nhận.

"Cơ quan phản gián nhờ sự trợ giúp của hợp tác quốc tế đã phát hiện ra một trường hợp hoạt động gián điệp. Vị sĩ quan của quân đội Áo đã về hưu từng tham gia hoạt động gián điệp từ những năm 90 và chuyển dữ liệu cho Nga. Đã khởi tố vụ án về ông này",  — trích thông báo trên Twitter của ông Michael Bauer, đại diện Bộ Quốc phòng.

Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ muốn nêu chủ đề "điệp viên từ Nga"
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Áo đã triệu tập đại diện của Nga tới cơ quan, đồng thời hủy bỏ chuyến đi đến Matxcơva.

Theo tờ báo, vị đại tá có nhiệm vụ thu thập thông tin về lực lượng không quân của Áo, hệ thống pháo binh, về cuộc khủng hoảng di cư, cũng như thông tin chi tiết về một số nhân viên quân sự cấp cao. Cứ hai tuần một lần, ông liên lạc với một người tên là "Yuri"của phía Nga, tờ báo lưu ý.

Tin đưa nhấn mạnh rằng, quân nhân của Salzburg nhận được một khoản tiền thù lao là 300 nghìn euro cho công việc phục vụ Matxcơva.

Đại sứ quán Nga và Cơ quan tình báo nước ngoài từ chối đưa ra lời bình luận thông tin trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала