Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện rượu cổ

© AFP 2023 / Mustafa OzerCuộc khai quật
Cuộc khai quật - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện một chiếc bình từ thời đồ đồng cách đây 2.000 năm chứa một chất lỏng có cồn được cho là rượu, - CANĐ cho biết.

Chiếc bình được phát hiện trong quá trình khai quật một ngôi mộ thời nhà Hán, cùng với các hiện vật được làm từ đất sét và đồng tại tỉnh Hà Nam.

Shi Jiazhen, người đứng đầu Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tại thành phố Lạc Dương cho biết:

"có 3,5 lít chất lỏng màu vàng trong suốt. Nó có mùi giống rượu vang".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала