Nga lập kỷ lục về khai thác dầu

© Sputnik / Maksim Bogodviddầu mỏ
dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga lập kỷ lục về mức khai thác dầu, theo báo cáo của OPEC vào tháng 11.

"Nga đã lập kỷ lục mới thời hậu Liên Xô trong khai thác dầu vào tháng 10, tăng sản lượng 50.000 thùng mỗi ngày so với tháng trước, trung bình 11,6 triệu thùng mỗi ngày, theo ước tính sơ bộ", tổ chức này cho biết.

Oil production. - Sputnik Việt Nam
Các nước OPEC+ đồng ý tăng sản lượng khai thác dầu
OPEC cũng nâng dự báo sản lượng hydrocacbon lỏng ở Nga năm 2018 từ 11,19 triệu lên 11,24 triệu thùng/ngày, và trong năm sau cũng vậy — từ 11,19 triệu lên 11,24 triệu thùng/ngày.

Đồng thời, theo Trung tâm điều phối nhiên liệu và năng lượng, sản lượng dầu trung bình hàng ngày ở Nga trong tháng 10 tăng 4,4% tính theo năm và tăng 0,4% theo tháng, lên 11,412 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, OPEC đã hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2019 xuống 70 nghìn thùng/ngày — còn 1,29 triệu thùng. Trên quy mô toàn cầu, điều này là do quá trình phát triển bất ổn của nền kinh tế thế giới. Theo OPEC dự báo, nhu cầu dầu trung bình năm tới sẽ là 100,08 triệu thùng/ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала