Liên quân do Mỹ dẫn đầu dùng bom chùm và đạn dược thứ cấp ở Syria

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) – Hãng thông tấn SANA của Syria cho biết, liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã sử dụng các loại đạn dược bị cấm trên lãnh thổ đất nước này.

"Máy bay của liên minh quốc tế thực hiện các cuộc không kích vào thành phố Hadjin và làng Sha'ath ở phía đông tỉnh Deir-ez-Zor", — hãng thông tấn cho biết, dẫn các nguồn từ địa phương. 

Members of the US-backed Syrian Democratic Forces (SDF), made up of an alliance of Arab and Kurdish fighters, stand under an Islamic State (IS) group banner in the recently recaptured town of Al-Karamah, 26 kms from the IS bastion of Raqa, as they advance to encircle the jihadists, on March 26, 2017 - Sputnik Việt Nam
Truyền thông viết rằng Liên minh đã sơ tán phiến quân IS* từ tỉnh Haseke của Syria

Bom chùm, bom bi là loại bị cấm theo Hiệp ước quốc tế có hơn 100 quốc gia ký kết. Hoa Kỳ, Nga và một số nước khác chưa tham gia văn kiện này.

Liên minh thường xuyên giáng đòn tấn công vào thành phố Hadjin và làng Sha'ath thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Các phương tiện truyền thông Syria nhiều lần báo cáo việc liên minh của Mỹ sử dụng chất cấm phốt-pho trắng, vốn bị coi là thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hồi cuối tháng 10, phó lãnh đạo cơ quan quân sự Mỹ Patrick Shanahan tuyên bố rằng Hoa Kỳ từ bỏ kế hoạch cấm các đạn dược thứ cấp, bởi "như thế có thể mất quá nhiều thời gian".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала