Thủ tướng Phúc và Phó tổng thống Mỹ nói gì với nhau?

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVN Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, sáng 14/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.
Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, sáng 14/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bày tỏ sự trọng thị của cá nhân ông, Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Mỹ đối với lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và mối quan hệ Việt - Mỹ, Zing đưa tin.

Ngày 14/11, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, sáng 14/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. - Sputnik Việt Nam
Mỹ muốn hợp tác, chứ không phải kiểm soát Ấn Độ - Thái Bình Dương

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt — Mỹ lên tầm cao mới, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng thể chế chính trị của nhau; đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn, nhất là trao đổi đoàn cấp cao.

Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao cam kết của các nhà lãnh đạo Mỹ trong hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có việc tham gia tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hoà vừa qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  với Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tứ giác kim cương do Mỹ dẫn đầu có ngăn chặn được âm mưu quyền lực của Trung Quốc?
Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo đảm an ninh và an toàn thông tin, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về tài chính, tiền tệ.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ thương mại, đầu tư và quan tâm xử lý thoả đáng mối quan tâm của nhau vì lợi ích của nhân dân cả hai nước.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng hoan nghênh việc Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt, khẳng định ủng hộ các sáng kiến hợp tác có đóng góp cho việc bảo đảm hoà bình, ổn định ở khu vực và vai trò trung tâm của ASEAN, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước.

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Nga ủng hộ giải pháp nhân nhượng trong vấn đề Biển Đông
Việt Nam cũng hoan nghênh Mỹ đã ủng hộ lập trường của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, ủng hộ đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Mỹ ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và cùng phối hợp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN — Mỹ khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bày tỏ sự trọng thị của cá nhân ông, Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Mỹ đối với lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và mối quan hệ Việt — Mỹ.

Ông khẳng định ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề cùng quan tâm.

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Liệu có kết thúc đàm phán về Quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong hạn như Trung Quốc muốn?
Các bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; giải quyết tốt các mối quan tâm của nhau trong hợp tác thương mại, đầu tư. Ông cũng cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tích cực giúp đỡ phía Mỹ trong việc tìm kiếm và hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định chia sẻ các lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế tại khu vực Ấn Độ Dương — Thái Bình Dương.

Ông cũng đánh giá cao Việt Nam đã tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề bán đảo Triều Tiên, đề nghị Việt Nam và các nước tiếp tục ủng hộ tiến trình đối thoại Mỹ — Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала