Kỷ luật khiển trách con trai nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

© Ảnh : Báo Giáo Dục Việt NamÔng Lê Mạnh Hà sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông là con trai của Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Ông Lê Mạnh Hà sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông là con trai của Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị kỷ luật khiển trách do liên quan vụ Mobifone mua AVG, VOV cho biết.

Từ ngày 12 đến 14/11/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 31. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.     

Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh - Sputnik Việt Nam
Cựu Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh bị đề nghị kỷ luật

Ông Lê Mạnh Hà có trách nhiệm liên quan trong Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG).

Ông Lê Mạnh Hà sinh năm 1957, quê quán tỉnh Thừa Thiên — Huế; trình độ học vấn là Tiến sĩ Viễn thông.

Năm 1992, ông Lê Mạnh Hà đã là thiếu tá quân đội và ra quân, về giảng dạy ở Trường Hàng không Việt Nam rồi sang làm chuyên viên ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giáo sư Chu Hảo - Sputnik Việt Nam
Khai trừ Đảng đồng chí Chu Hảo
Năm 2001, ông Lê Mạnh về công tác tại TPHCM lần lượt giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông.

 Từ năm 2008, ông Lê Mạnh Hà tiếp tục làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông rồi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.  Tháng 5/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Từ ngày 1/11/2017, ông Lê Mạnh Hà nghỉ hưu theo chế độ.    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала