Quân đội Mỹ được phép bắn chết người trên biên giới với Mexico

© AP Photo / Eric Gaybiên giới Mỹ-Mexico
biên giới Mỹ-Mexico - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Giám đốc Nhà Trắng John Kelly đã ký một bản ghi nhớ cho phép những người lính Mỹ đóng quân trên biên giới Mỹ-Mexico bắn chết người nếu cần, tờ Military Times đưa tin.

Theo cổng thông tin, lệnh này cho phép "đạo quân của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp phòng thủ mà Bộ trưởng Quốc phòng coi là cần thiết" để bảo vệ các nhân viên biên phòng.

An agent with the U.S. Border Patrol Tactical Unit guards the U.S. side of the border wall with Mexico in Brownsville, Texas, U.S. - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc sẵn sàng triển khai quân đội ở biên giới với Mexico

Nội dung của tài liệu trên bao gồm cả việc "sử dụng vũ lực (bao gồm hỏa lực để giết người, nếu cần), kiểm soát đám đông, tạm giam và lục soát nhanh".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố về ý định triển khai một lực lượng tới bảy nghìn quân tại biên giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ gửi 15000 binh sĩ tới biên giới. Các biện pháp nói trên nhằm đối phó với đoàn dân di cư bao gồm hàng ngàn người tới Hoa Kỳ từ các nước Trung Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала