Sài Gòn: cho rằng bị 'nhìn đểu', gọi đồng bọn đến đâm chết hai người trong quán vịt

© Ảnh : Hoàng Đạt/CANDMột số quán đèn mờ khác ở Q2, Q9 mà phóng viên Báo CATP ghi nhận được trong quá trình điều tra
Một số quán đèn mờ khác ở Q2, Q9 mà phóng viên Báo CATP ghi nhận được trong quá trình điều tra - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 25/11, Công an Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Lê Văn Hải (22 tuổi, quê Lâm Đồng), Dương Văn Tín (21 tuổi, ngụ Quảng Nam) và Bùi Thanh Hiệp (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Đây chính là nhóm nghi can gây ra cái chết của hai nạn nhân là anh Võ Văn Phát (27 tuổi, quê Đồng Tháp) và anh Phan Ngọc Quý (28 tuổi, quê Long An) vào rạng sáng ngày 24/11.

Theo điều tra ban đầu, đêm 23/11, anh Phát, Quý cùng 3 người bạn nhậu tại quán cháo vịt trên đường Nguyễn Thị Định, Quận 2. Một lát sau nhóm Hải, Tín, Hiệp vào quán ngồi nhậu ở bàn bên cạnh. Cho rằng nhóm anh Phát "nhìn đểu", Hải và hai người bạn chửi thề, gây gổ. Chủ quán ra nhắc nhở vì sợ xảy ra đánh nhau thì nhóm Hải bỏ về.

Hải và Tín về phòng trọ lấy dao rồi gọi Hiệp rủ thêm 5 tên khác (chưa rõ lai lịch) quay lại quán nhậu đánh "dằn mặt" nhóm anh Phát, Quý. Quay lại quán, cả bọn cầm hung khí xông vào đâm chém loạn xạ khiến hai nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Hải và đồng phạm bỏ chạy khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đối tượng liên quan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала