Chính quyền Ai Cập bị buộc tội gửi chó và mèo vô gia cư đến châu Á làm đồ ăn

© AFP 2023 / Bay IsmoyoThịt chó ở Indonesia
Thịt chó ở Indonesia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người bảo vệ động vật gióng lên hồi chuông báo động sau khi có thông tin chó và mèo hoang tại Ai cập được gủi đến châu Á "để làm đồ ăn", với lý do kiểm soát động vật vô chủ.

Ban đầu sự tức giận của các nhà bảo vệ quyền lợi động vật xuất phát từ phát biểu của đại biểu quốc hội Ai Cập, Margaret Azard, phụ trách Ủy ban Nhân quyền.

Trung Quốc: Nộp tiền chuộc để cứu chó khỏi bị ăn thịt trong lễ hội - Sputnik Việt Nam
Thịt chó ở Việt Nam và ám ảnh phải "đẹp" trong mắt người nước ngoài
Bà đề nghị thu thập chó, mèo hoang trên đường phố và gửi chúng đến Hàn Quốc, nơi người dân ăn thịt chó mèo. Nhiều lời phát biẻu của bà, được nói khoảng hai tháng trước, được coi là một trò đùa không thành công.

Tuy nhiên, vài ngày trước, các nhà báo địa phương đã biết về việc cho phép xuất khẩu 4100 con vật, đã được chuẩn bị trước để vận chuyển ra nước ngoài.

Có lẽ đích đến là Trung Quốc hay Hàn Quốc.

Đồng thời, đại diện chính thức của Bộ Nông nghiệp trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình vệ tinh Ten của Ai Cập cho biết Bộ đã đồng ý xuất khẩu 2400 con mèo và khoảng 2000 con chó. Tất cả đều vô chủ.

Chính quyền đất nước đã phủ nhận thông tin này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала