Bắt tổng giám đốc liên quan đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài

© AP Photo / An Dang/Vietnam News Agency Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Đường Hùng Cường - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại Dầu khí Nghệ An bị bắt do liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, theo báo Tuổi Trẻ.

Vụ bắt ông Đường Hùng Cường, 41 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư — thương mại dầu khí Nghệ An do Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thực hiện ngày 21-11, nguồn tin từ Công an Nghệ An cho biết.

Đinh La Thăng - Sputnik Việt Nam
Sao mãi không làm rõ ai "chống lưng" cho Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh?
Theo nguồn tin trên, Cường bị bắt do liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. 

Sau khi bắt, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An khám xét nhà Cường tại xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An).

Trước đó, tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư — Thương mại dầu khí Nghệ An tại tầng 24 chung cư dầu khí thuộc phường Quang Trung, TP Vinh, ông Trần Đình Quang — phó tổng giám đốc thường trực công ty, nói với PV:

"Chúng tôi cũng nghe đồn vụ này nhưng đến nay chưa có cơ quan nào thông báo chính thức. Trong cơ quan có người biết, người cứ tưởng tổng giám đốc đi công tác".

Ông Quang cho biết thêm ngày 21-11, trước khi rời cơ quan, tổng giám đốc nói với chúng tôi là đi công tác tại Hà Nội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала