Trước khi khai mạc G20, căng thẳng diễn ra giữa các đồng minh phương Tây

© AFP 2023 / John MacdougallTrước khi khai mạc G20, căng thẳng diễn ra giữa các đồng minh phương Tây
Trước khi khai mạc G20, căng thẳng diễn ra giữa các đồng minh phương Tây - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, nơi các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và các nước EU sẽ gặp nhau, các ý kiến tại phương Tây tỏ ra khác nhau về phản ứng với vụ việc ở eo biển Kerch, phóng viên quốc tế của tờ Daily Telegraph đưa tin.
Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov: Nga và Hoa Kỳ không nhất thiết phải đạt đến thỏa thuận, nhưng cần đàm thoại

Anh, Ba Lan và các nước vùng Baltic kêu gọi các đồng minh tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Hoa Kỳ ủng hộ đề xuất này, và cũng lưu ý rằng sẽ là một ý tưởng tốt nếu người châu Âu suy nghĩ cẩn thận về dự án liên doanh đường ống dẫn khí Dòng Bắc — 2 với Moscow.

Về phần mình, Pháp và Đức lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt mới có thể gây căng thẳng hơn nữa. Và một số nước EU, bao gồm Ý, Hy Lạp, Bulgaria và Cyprus, thì ủng hộ việc nới lỏng chính sách đối với Nga.

Đồng thời, Donald Trump đã nói trước đó, có lẽ ở Argentina ông sẽ không gặp với V.Putin.

"Tôi không thích sự xâm lược này…. Và Đức cũng không nên thích điều đó", theo lời ông ta.

Ngoài ra Trump đã không quên một lần nữa nhắc lại việc các nước châu Âu đã không đóng góp đủ phần mình cho NATO.

Đại diện Bộ Ngoại giao Anh giải thích với tờ Daily Telegraph rằng London tích cực ủng hộ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала