Liên Hiệp Quốc cho biết cần phải xem lại các biện pháp trừng phạt đối với Syria

© AP Photo / Mary AltafferLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Syria, Jan Egeland, cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Syria cần được thay đổi để không làm hại đến dân thường và những người Syria muốn quay trở về quê hương của họ.

"Bất kỳ biện pháp trừng phạt nào ảnh hưởng đến người dân hòa đều sai lầm… Tôi không thể nói có nên dỡ bỏ hay không, nhưng chắc chắn cần được nghiên cứu và thay đổi liên tục để không làm hại đến người dân thường, kể cả những người có thể muốn quay lại như người tị nạn từ các nước khác", Sputnik trích dẫn lời của Egeland.

Egeland nói rằng vấn đề dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Syria đã liên tục được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về vấn đề nhân đạo.

Đồng thời, các quốc gia ủng hộ Damascus lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt gây hại cho dân thường.

Về phần mình, các nước đề xuất và hỗ trợ các biện pháp chế tài nói rằng không áp dụng bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đối với chính phủ Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала