Nga và Việt Nam thảo luận về an ninh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương

© Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhAlexandr Fomin
Alexandr Fomin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Vòng thứ Tư cuộc đối thoại chiến lược giữa Nga và Việt Nam về các vấn đề quốc phòng ở cấp Thứ trưởng quốc phòng được tổ chức hôm thứ Hai tại Moskva, đại diện Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên.

Vòng thảo luận được tổ chức bởi Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Alexander Fomin, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu.

"Hai bên đã trao đổi ý kiến về việc đảm bảo an ninh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, hiện trạng quan hệ quân sự Nga-Việt và triển vọng phát triển, có tính đến năm 2019 sẽ là Năm Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga" Bộ quốc phòng cho biết.

Bộ ghi nhận rằng "cuộc gặp được tổ chức trong bầu không khí thân thiện và thể hiện nguyện vọng cả hai bên kích hoạt và phát triển quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала