Trung Quốc phản đối việc biến INF trở thành hiệp ước đa phương

© Ảnh : WhisperToMeBộ Ngoại giao Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Trung Quốc phản đối việc Hiệp ước về loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) trở thành thỏa thuận đa phương, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Gen Shuang phát biểu vào hôm thứ Tư.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ có ý định rút khỏi Hiệp ước INF ký vào năm 1987, vì theo ông, Nga đang vi phạm thỏa thuận. Ngoài ra Washington chỉ ra một số quốc gia sở hữu tên lửa tầm trung và tầm ngắn, chủ yếu là Trung Quốc, không tham gia hiệp ước này.

"Hiệp ước INF là một thỏa thuận song phương được ký kết giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Phía Trung Quốc phản đối việc biến Hiệp ước INF thành đa phương", Gen Shuang nói trong một cuộc họp báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала