Ông Medvedev: cuộc chiến thương mại đưa tới sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu

© Sputnik / Alexander Astafyev / Chuyển đến kho ảnhDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cuộc chiến thương mại lớn đang diễn ra trên thế giới, dẫn tới hậu quả là suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, theo như nhận định của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Bloomberg tower - Sputnik Việt Nam
Các nhà phân tích nêu các rủi ro chính trong năm 2019 đối với nền kinh tế toàn cầu

"Phải thừa nhận rằng, chính vì cuộc chiến thương mại lớn đang diễn ra trên thế giới hiện nay mà tốc độ tăng trưởng toàn cầu cũng bị sụt giảm", ông Medvedev cho biết trong cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình của Nga.

Ông lưu ý rằng, tăng trưởng kinh tế ở Nga trong vòng 10 tháng cuối đây đạt mức khoảng 1,7%.

"Chúng tôi cũng đã trông đợi rằng kết quả sẽ như vậy. Mặc dù con số này nhỏ, tuy nhiên tăng trưởng vẫn đang tiếp tục, và sự tăng trưởng này tương ứng với mức ở các nước châu Âu chẳng hạn", —  ông nói.

Thủ tướng Medvedev cũng cho biết thêm rằng, vào năm 2020, Liên bang Nga phấn đấu đạt tới mức tăng trưởng cao hơn, tức khoảng 2%, và tới năm 2021 là 3%.

"Chúng ta cần phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức ngang với toàn cầu", thủ tướng nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала