Hải quân Ukraina sẽ tiếp tục sử dụng eo biển Kerch

Đăng ký
Kiev, (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak nói rằng các tàu Ukraina, nếu cần thiết, sẽ tiếp tục đi qua eo biển Kerch, ông đã đưa ra tuyên bố trên kênh truyền hình “Pryamoi”.

"Vào đúng thời điểm này thì không ai đi đâu cả. Nhưng chúng ta sẽ không dừng việc đi lại, cũng có nghĩa là sẽ tăng cường khả năng của mình".

Theo Bộ trưởng, quân đội Ukraina "sẽ thực hiện những chuyến đi phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn và quyền quốc tế", khi họ sẵn sàng cho việc này.

Ngày 25 tháng 11, ba tàu của Hải quân Ukraina Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa, vi phạm Điều 19 và 21 của Công ước Liên Hiệp Quốc, vượt qua biên giới biển của Nga một cách bất hợp pháp. Các tàu này không tuân theo các yêu cầu chính đáng của chính quyền Nga.

Nga quyết định sử dụng vũ khí. Cả ba con tàu đều bị bắt giữ cách bờ biển Nga khoảng 20 km.

Trong vụ việc, ba binh lính Ukraina bị thương nhẹ. Họ được chăm sóc y tế, không nguy hiểm cho tính mạng. Nga đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm biên giới quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала