Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hoa Kỳ ngừng xây các chốt quan sát ở Syria

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tại cuộc họp với Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Syria, James Jeffrey, kêu gọi Washington từ bỏ việc xây dựng các chốt quan sát ở quốc gia Tây Á này.
Deir ez-Zor, Syria - Sputnik Việt Nam
Tám dân thường thiệt mạng tại Syria sau vụ tấn công của liên minh do Mỹ lãnh đạo

"Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar đã tiếp Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Syria, James Jeffrey. Trong cuộc hội đàm, ông kêu gọi phía Mỹ chấm dứt quan hệ với Lực lượng dân quân tự vệ, Đảng Công nhân người Kurd, đồng thời từ bỏ các chốt quan sát, việc xây dựng các cứ điểm này có thể hình thành hành lang khủng bố gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, "  Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng Ankara và Washington đồng ý tiếp tục công việc về kế hoạch hành động chung tại các tỉnh của Syria, được đề cập trong thỏa thuận "bản đồ lộ trình" Thổ —Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала