Tổng thống Poroshenko kêu gọi đóng các cảng châu Âu và Hoa Kỳ đối với tàu Nga

© REUTERS / Gleb GaranichPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, nhà lãnh đạo Ukraina, ông Piotr Poroshenko đã kêu gọi đóng các cảng của Mỹ và châu Âu không cho tàu Nga vào.

eo biển Kerch - Sputnik Việt Nam
FSB nêu mục tiêu chính của các hành động khiêu khích do Ukraina gây ra ở Biển Đen
Như cơ quan báo chí của nguyên thủ quốc gia cho biết, ông Poroshenko lưu ý rằng, "sự chiếm đóng Biển Azov có những hậu quả kinh tế đáng kể".

"Chúng tôi không thể chấp nhận điều này — cả chúng tôi lẫn Liên minh châu Âu", tổng thống Ukraina nói, đồng thời lưu ý rằng việc này liên quan tới cả Hoa Kỳ.

Theo ông, lối đi qua eo biển Kerch "bị chặn đối với cả các tàu mang cờ các nước EU".

"Trong tình huống này, tàu Nga cũng phải bị cấm không được vào các cảng châu Âu và châu Mỹ", — tổng thống nói.

Trước đó, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraina, ông John Herbst, đã đề xuất cấm những tàu của Nga đi từ các cảng biển Azov được vào các cảng của châu Âu và Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала