AFF Cup 2010: Việt Nam thua ở Bukit Jalil và vết nhơ của CĐV Malaysia

© Ảnh : zingTrọng Hoàng là chủ nhân bàn thắng vào lưới Malaysia tại AFF Cup cách đây 2 năm
Trọng Hoàng là chủ nhân bàn thắng vào lưới Malaysia tại AFF Cup cách đây 2 năm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 là lần duy nhất tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia trên sân Bukit Jalil. Kết quả là thầy trò HLV Henrique Calisto đã nhận thất bại đầy cay đắng, theo Zing.

Tại Malaysia, Shah Alam và Bukit Jalil là 2 sân vận động lớn nhất với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Trước khi bước vào chung kết lượt đi AFF Cup 2018, giải đấu năm 2010 lần duy nhất tuyển Việt Nam từng có dịp thi đấu ở "chảo lửa" Bukit Jalil.

Kết quả, sức ép quá lớn từ bốn góc khán đài cùng với những chiêu trò từ cổ động viên chủ nhà khiến Việt Nam — nhà đương kim vô địch AFF Cup lúc đó gục ngã.

Tờ Fox Sports miêu tả: "Bầu không khí trên khán đài đóng vai trò như cầu thủ thứ 12 trên sân. Hôm đó, sự cuồng nhiệt ở sân Bukit Jalil tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho Malaysia. Đó là trận đấu đáng nhớ bậc nhất của tuyển Malaysia tại đấu trường AFF Cup, và họ xuất sắc đánh bại Việt Nam, để rồi loại nhà đương kim vô địch khỏi cuộc chơi".

Ở hiệp 1, hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng. Thầy trò HLV Calisto nhỉnh hơn về số cơ hội nguy hiểm, song không thể tận dụng thành công. Sang hiệp hai, tiền đạo Safee Sali đánh đầu tung lưới Việt Nam sau một thoáng thiếu tập trung của thủ môn Bùi Tấn Trường. Sau đó, Tấn Tường tiếp tục mắc sai lầm đáng trách để đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0.

Sau giải đấu AFF Cup 2010, cổ động viên Malaysia bị chỉ trích vì một loạt hành động xấu chơi. Theo đó, thủ môn Tấn Trường bị một số người chiếu đèn laser xanh thẳng vào khuôn mặt. Đó là một phần nguyên nhân dẫn đến pha bóng hớ hênh của Tấn Trường.

Trận chung kết AFF Cup 2010, CĐV Malaysia tiếp tục chiếu laser và mặt cầu thủ Indonesia. Quá bức xúc, đội khách phản đối quyết liệt, khiến trọng tài phải dừng trận đấu hơn 5 phút. Sau đó, CĐV Malaysia ném pháo xuống mặt cỏ sân Bukit Jalil.

Sự cuồng nhiệt đến quá khích của CĐV Malaysia là lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam trước thềm chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ở trận đấu vòng bảng, Việt Nam từng dễ dàng hạ gục Malaysia 2-0.

Thế nhưng, khi chơi dưới áp lực của hơn 80.000 cổ động viên, cùng rất nhiều chiêu trò chưa biết trước trên khán đài, thầy Park và học trò sẽ gặp khó khăn.

Ở thời điểm sau trận bán kết lượt đi, HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan phải thừa nhận: "Sức ép của Bukit Jalil thật sự đáng sợ. Cầu thủ của chúng tôi phần nào bị choáng và không thể hiện hết khả năng. Ngược lại, Malaysia được tiếp thêm nhiều động lực và thi đấu như lên đồng".

Tờ Fox Sports kết luận: "Vào ngày 11/12 sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội trở lại mặt cỏ của sân Bukit Jalil. Liệu thầy trò HLV Park Hang-seo có tạo ra kết quả tích cực, hoặc chủ nhà Malaysia sẽ tái hiện màn trình diễn tuyệt vời 8 năm về trước".

Trận chung kết lượt đi giữa tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12. Sau đó 4 ngày, hai đội chơi trận quyết định ở sân Mỹ Đình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала