Hoa Kỳ tuyên bố thiếu hụt thủy thủ trong trường hợp có mối đe dọa quân sự

© AP Photo / Robert F. BukatyUSS Michael Monsoor
USS Michael Monsoor - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ cho biết: trong trường hợp có mối đe dọa quân sự , hạm đội dự bị nhà nước sẽ thiếu hụt hơn 1,8 nghìn thủy thủ. Số liệu này có trong bản báo cáo của Cơ quan trách nhiệm chính phủ (GAO) Hoa Kỳ, RT đã tham khảo văn bản.

«Các bên liên quan đã nhận ra một vấn đề dưới dạng thiếu hụt thủy thủ tiềm năng có quyền công dân Hoa Kỳ để chiêu mộ cho hạm đội quốc gia dự bị khi điều động tàu cho mục đích quân sự, một phần là do số lượng tàu mang cờ Mỹ giảm, thủy thủ chủ yếu đi làm việc cho những tàu này",- báo cáo cho biết.

Cũng cần lưu ý rằng chi phí vận hành tầu Mỹ cao làm giảm lợi nhuận của họ trên thị trường quốc tế.

Theo tài liệu, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đang phát triển một loạt các biện pháp để thu hút thủy thủ dân sự và tạo điều kiện để tăng hiệu quả tài chính của hạm đội.

Đồng thời, đại diện chính thức của Bộ chưa sẵn sàng đánh giá lợi ích của họ hoặc chính thức đưa ra các phương án như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала