Quyết định của Hoa Kỳ đình chỉ Hiệp ước INF là vô hiệu về mặt pháp lý

© Sputnik / Mikhail VoskresenskyThứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quyết định của Hoa Kỳ đình chỉ việc thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp ước INF là vô hiệu về mặt pháp lý: sẽ không có hậu quả pháp lý nào sau thời hạn hai tháng do người Mỹ tự quy định, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov nói.
NATO - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: Mỹ từ chối thảo luận về Hiệp ước INF tại Hội đồng Nga-NATO

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ đình chỉ nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận nếu Liên bang Nga không quay trở lại thực hiện hiệp định trong vòng 60 ngày.

Sau khi hết thời hạn hai tháng do phía Mỹ đưa ra, sẽ không có hậu quả pháp lý nào xảy ra và Hiệp ước vẫn tiếp tục có hiệu lực. Vẫn còn những điều bắt buộc đối với các bên tham gia  …, Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Ryabkov.

Ông Donald Trump cho biết Hoa Kỳ có ý định rút khỏi Hiệp ước INF, bởi vì, theo ông, Nga vi phạm thỏa thuận.

Đáp lại, tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Nga chống lại việc vi phạm hiệp định INF, nhưng sẽ phải đáp trả nếu Mỹ đơn phương rút khỏi.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa giải thích cho phía Nga viết việc đình chỉ thực thi Hiệp ước INF có ngụ ý gì.

  " Câu hỏi được đặt ra, phía Mỹ đang hiểu khái niệm «đình chỉ» là thế nào. Hoa Kỳ đã không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ sự giải thích làm rõ thế nào về vấn đề này. Đồng thời với các chuyên gia rõ ràng là việc "đình chỉ" thực thi Hiệp ước INF trong thực tế không có ý ngĩa gì"
, trang web của Bộ Ngoại giao Nga trích dẫn lời ông Ryabkov.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала