Tòa án cho phép cắt cụt chân một công dân Anh mặc dù người này không đồng ý

© Fotolia / Spotmatikphotobệnh viện
bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một tòa án ở Anh đã cho phép các bác sĩ cắt cụt chân một bệnh nhân, mặc dù anh ta phản đối, tờ Independent viết.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân này bị hoại thư nên bắt buộc phải cắt bỏ chân trái, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Mặc dù vậy, người đàn ông không được tiết lộ tên đã từ chối không cho phép tiến hành ca phẫu thuật.

Суши-роллы с имбирем - Sputnik Việt Nam
Ăn cơm cuốn và bị cắt cụt tay
Ban lãnh đạo bệnh viện đã đưa vụ việc ra tòa. Thẩm phán đưa ra kết luận rằng, tình trạng năng lực hiện nay của bệnh nhân không cho phép anh ta tự lựa chọn phương pháp điều trị cho mình.

Tòa xử cho các bác sĩ có quyền cắt cụt chân anh ta, và để cuộc phẫu thuật có thể diễn ra thành công, tòa cho phép các bác sĩ hạn chế sự đi lại của bệnh nhân.

Ở Anh, việc điều trị bệnh nhân đến đạt tới độ tuổi 16 trở lên là không thể được, nếu không có sự đồng ý của họ. Trường hợp ngoại lệ là khi theo quan điểm của các bác sĩ, bệnh nhân không đủ khả năng đưa ra quyết định sáng suốt, ví dụ, do rối loạn tâm thần hoặc say rượu, tờ  Independent cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала