EU chỉ ra sự cần thiết phải rút lực lượng ra khỏi đường tiếp xúc tại Donbass

© Sputnik / Valery MelnikovDonbass
Donbass - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Trong bản tuyên bố chung sau các cuộc đàm phán với Ukraina, EU đã chỉ ra sự cần thiết của tất cả các bên nhằm tuân thủ các thỏa thuận Minsk và rút vũ khí và lực lượng bị cấm bởi các thỏa thuận này ra khỏi đường tiếp xúc ở Donbass.

Hôm thứ Hai, cuộc họp của Hội đồng Hiệp hội EU-Ukraina đã được tổ chức tại Brussels.

"Hội đồng Hiệp hội đã nhất trí về sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk của tất cả các bên, nhấn mạnh trách nhiệm của Nga trong vấn đề này",- tuyên bố viết.

Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự vào hướng Donbass - Bộ Ngoại giao Nga
Ngoài ra, "Hội đồng Hiệp hội đã đồng ý về sự cần thiết phải rút và lưu giữ vĩnh viễn bởi tất cả các bên những vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk và rút lực lượng của họ ra khỏi đường tiếp xúc".

Đại diện của DNR và LNR tự tuyên bố đã nhiều lần phát biểu rằng Lực lượng Vũ trang Ukraina vi phạm một cách có hệ thống các điều kiện để triển khai vũ khí hạng nặng dọc theo đường tiếp xúc được quy định trong các thỏa thuận Minsk " bằng cách tăng tiềm năng chiến đấu trong các đơn vị của họ tại khu vực xung đột".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала