Putin tuyên bố xu hướng đánh giá thấp nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên thế giới gia tăng

© Sputnik / Ilya Pitalev  / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp báo lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2018
Cuộc họp báo lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Xu hướng đánh giá thấp mối đe dọa của một cuộc chiến tranh hạt nhân trên thế giới đang ngày càng gia tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại cuộc họp báo lớn hàng năm dành cho truyền thông Nga và nước ngoài

" Quý vị biết không, tôi nghĩ rằng các bạn đúng. Tôi vừa nghĩ, dường như mọi chuyện đã qua, không còn mối nguy như vậy trên thế giới, có vẻ như êm thấm. Chúng ta cảm giác như chuyện đó không thể xảy ra được nữa, hoặc không còn quan trọng nữa, nhưng nếu, cầu Chúa cho chuyện đó không xảy ra, nhưng nếu xảy ra chuyện gì tương tự thì có nghĩa là toàn bộ nền văn minh sẽ bị hủy diệt, và có thể toàn bộ hành tinh cũng không còn. Vì thế mà đây là những vấn đề rất nghiêm túc, rất tiếc là hiện nay đang có xu hướng đánh giá thấp đi mối nguy này, và xu hướng này lại có phần gia tăng", — ông Putin nói khi trả lời câu hỏi, liệu ông, với tư cách là một vị tổng thống, có thể trấn an người dân như thế nào khi họ sợ xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала