Ông Nebenzya đặt câu hỏi về việc Mỹ rút quân đội khỏi Syria

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên Hợp Quốc (Sputnik) - Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya bày tỏ nghi ngờ về việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Syria.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến thắng trước nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* ở Syria, lưu ý rằng đây là lý do duy nhất cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia này. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo rằng Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Syria, nhưng chiến thắng trước IS* không có nghĩa rằng liên minh tan rã.

"Cứ tin tưởng, nhưng kiểm tra — hãy xem xét điều này dẫn chúng tôi tới đâu", ông Nebenzya nói hôm thứ Năm với các nhà báo.

Ông nói thêm rằng "chúng tôi đã nghe những tuyên bố như vậy trước đây và chúng tôi biết rằng sự hiện diện của Mỹ chỉ có thể được củng cố".

"Nếu điều này là sự thật, thì đây là bước đi đúng hướng, tất nhiên," — đại diện thường trực kết luận.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала