Ba phi công Nga tử vong trong vụ tai nạn An-26 ở Công-gô

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhmáy bay AN-26
máy bay AN-26 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ba phi công Nga đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay ở Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Đại sứ tại Công-gô, ông Alexey Sentebov, nói với Sputnik.
Máy bay An-26 - Sputnik Việt Nam
Trên chiếc máy bay An-26 bị rơi ở Congo có ba phi công Nga

"Đáng tiếc, thông tin đã được xác nhận rằng cả ba người đã chết và cả ba đều là công dân Nga", đại sứ nói. Ông còn thông báo rằng, thi thể của các phi công đã được đưa đến nhà xác.

Theo nhà ngoại giao, họ tên của các nạn nhân sẽ được xác định sau.

"Hiện nay chúng tôi đang làm rõ thông tin cá nhân của họ để thiết lập liên lạc với người thân", — ông Szentebov cho biết thêm.

Chiếc máy bay loại An-26 sản xuất năm 1984 đã ngừng liên lạc với các nhân viên điều phối vào tối thứ Năm. Dự đoán, máy bay khi đó đang ở cách sân bay quốc tế Ndjili khoảng 40 km. Trên máy bay có tất cả 23 người, trong đó có ba phi công mang quốc tịch Nga. Máy bay có nhiệm vụ chở các thiết bị cần thiết cho việc tiến hành cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và cấp địa phương, dự kiến ​sẽ diễn ra ​vào ngày 30 tháng 12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала