Các công ty Mỹ đã không giảm sự hiện diện của họ ở Nga trong một năm qua, theo AmCham

© Sputnik / Alexey KudenkoAlexis Rodzianko
Alexis Rodzianko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các công ty Mỹ trong năm 2018 đã không giảm sự hiện diện của họ ở Nga và không rời khỏi thị trường, ông Alexis Rodzianko, người đứng đầu Phòng Thương mại Mỹ ở Nga (AmCham), nói với Sputnik.

"Chỉ có tin tức giả mạo nói về việc một trong những công ty CNTT quốc tế lớn nhất rời khỏi Nga. Nhưng đây chỉ là tin giả. Không, tôi không thấy ai rời đi cả, và việc ai đó đã cắt giảm, thì tôi cũng không nhận thấy điều đó", ông Alexis Rodzianko nói.

Alexis Rodzianko - Sputnik Việt Nam
Vụ việc ở Biển Đen khó có thể gây ra các lệnh trừng phạt mới của Mỹ — theo AmCham
Theo ông, các công ty vẫn duy trì mức độ hiện diện của họ, và một số thậm chí đầu tư mở rộng kinh doanh.

"Hai ví dụ về việc đầu tư như vậy: Procter & Gamble xây dựng một trung tâm hậu cần khổng lồ, lớn nhất châu Âu. Họ đặt viên đá đầu tiên vào tháng 10 và trong vòng 1,5 năm sẽ xây dựng trung tâm của họ ở Novomoskovsk (vùng Tula). Hãng Boeing cũng đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến titan lớn nhất thế giới ", ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала