Lầu Năm Góc thông tin về một cuộc họp giới quân sự cấp cao giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ

CC0 / Pixabay / Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Đại diện quân sự cao cấp của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để thảo luận về tình hình ở phía đông bắc Syria và các vấn đề an ninh, người phát ngôn Lầu Năm Góc Heather Babb nói với Sputnik.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ chấp thuận bán hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ
Tôi có thể xác nhận rằng sẽ có cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ tích cực phối hợp trong tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình đông bắc Syria. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết của các cuộc thảo luận này, ông Babb nói.

Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã mời người đồng cấp Mỹ Donald Trump tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019.

Vào ngày 14 tháng 12, Trump và Erdogan đã thảo luận về tình hình ở Syria qua điện thoại. Sau đó, tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông quyết định triệt thoái lực lượng Mỹ ra khỏi Syria. Dự kiến ​​quá trình rút quân sẽ mất khoảng ba tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала