Tướng Ukraina thừa nhận Kiev mất sự ủng hộ của phương Tây

© REUTERS / Valentyn OgirenkoUkraina-EU
Ukraina-EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ukraina thực sự đã mất sự hỗ trợ của các nước phương Tây, vì nước này tạo ra vấn đề cho họ, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina, Tướng quân đội Alexander Kuzmuk đã nói về vấn đề này trên kênh truyền hình "112".

"Thật là không dễ để đưa ra đánh giá thẳng thắn. Nó không mang tính tích cực. Chúng tôi trở thành thứ gây khó chịu cho châu Âu và Mỹ. Chúng tôi gây khó khăn cho họ. Chúng tôi cảm nhận được điều đó", — ông Kuzmuk nói, khi bình luận về phản ứng của các nước phương Tây đối với tình hình ở Ukraina và sự cố ở eo biển Kerch.

Ông lưu ý rằng phương Tây kêu gọi Ukraina phải tự giải quyết vấn đề của mình.

"Đây không phải là những lời ngụ ý — đây là sự tỏ rõ thái độ — hãy tự giải quyết vấn đề của mình, chúng tôi đã mệt mỏi. Và điều tồi tệ nhất là chúng tôi không có sự hỗ trợ chính trị", vị tướng kết luận.

Tháng 11 năm nay, Quốc hội Ukraina đã thông qua sửa đổi hiến pháp nước này do Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko đề xuất. Theo tài liệu này, Ukraina củng cố đường lối chính trị của đất nước hướng về phía EU và NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала