Berlin phản đối việc triển khai tên lửa hạt nhân mới ở châu Âu

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đức sẽ phản đối việc triển khai tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân ở châu Âu nếu Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) bị hủy bỏ, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin dpa.
Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: vì sao Đại hội đồng LHQ quyết định bác bỏ nghị quyết của Nga về INF

"Trong mọi trường hợp, châu Âu không nên trở thành một tảng cho cuộc tranh luận về việc tăng cường vũ khí. Việc triển khai các tên lửa tầm trung mới sẽ phải đối mặt với sự kháng cự kịch liệt ở Đức", tờ báo Tirer Tageszeitung dẫn lời bộ trưởng.

"Việc tăng cường vũ khí hạt nhân chắc chắn là câu trả lời sai", — ông Maas nói thêm. Theo ông, logic của việc tăng cường vũ khí sinh ra vào thời Chiến tranh Lạnh. "Chính sách của thập niên 80 sẽ không giúp đưa ra lời giải đáp cho các vấn đề của thời đại chúng ta", ông nói.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng liên minh không mong muốn rằng các đồng minh sẽ phản ứng với tình hình xung quanh Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) bằng cách triển khai thêm vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала