Bộ Ngoại giao ủng hộ việc cắt giảm số lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva coi tuyên bố của Mỹ về việc cắt giảm lực lượng ở Afghanistan là một bước đi đúng hướng, có khả năng kéo tiến trình hòa bình tới gần hơn, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết.

"Chúng tôi cũng đã chú ý đến tuyên bố của lãnh đạo Hoa Kỳ về sắp tới rút gần một nửa số quân nhân Mỹ khỏi Afghanistan. Chúng tôi coi đây là một bước đi đúng hướng, có khả năng kéo gần lại sự khởi đầu của tiến trình hòa bình. Giờ đây, chỉ còn chờ xem việc này sẽ được thực hiện như thế nào trong thực tế, bởi vì trước đây chúng tô đã từng nghe nhiều điều tương tự, nhưng rồi người Mỹ không thực hiện "- bà nói.

Trước đó, CNN dẫn một nguồn tin tại Nhà Trắng cho biết, số lượng binh lính Mỹ ở Afghanistan sẽ giảm khoảng một nửa, còn 7000 người. Đồng thời, tờ Wall Street Journal viết rằng chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng giảm đáng kể sự hiện diện quân sự của mình ở Afghanistan. Hiện tại có hơn 14 nghìn lính Mỹ đóng tại nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала