Nhà phát triển nói về "sự ngu ngốc rõ ràng" của Liên Xô khi tuân thủ hiệp ước INF

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa tầm trung RSD-10 Pioner
Tổ hợp tên lửa tầm trung RSD-10 Pioner - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga chắc chắn sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu, nhưng hành động này cần phải rất cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng, Yuri Solomonov, nhà thiết kế trưởng của Viện Công nghệ nhiệt Moskva (MIT) cho biết.
Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết của Nga về Hiệp ước INF

"Sẽ có một phản ứng từ quan điểm  phản ứng kỹ thuật quân sự —điều đó không khó. Tuy nhiên, vấn đề khác là phản ứng này phải được cân nhắc, không giống như dưới thời Liên Xô", ông nói trong  cuộc phỏng vấn với tờ báo Argumenty Nedeli.

Solomonov lưu ý rằng ngày nay Hoa Kỳ cực kỳ quan tâm đến việc triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu.

Theo ông, do hậu quả của việc thực hiện Hiệp ước INF, Liên Xô đã phạm phải "sự ngu ngốc hoàn toàn" khi "800 bệ phóng tên lửa tầm trung "Pioner"  Liên Xô đã bị tiêu hủy  còn từ phía Hoa Kỳ, chỉ một số lượng tên  lửa "Pershing"  nhỏ hơn nhiều lần, thua  "Pioner"  về kích thước.

Yuri Solomonov  bắt đầu làm việc tại  Viện Công nghệ nhiệt Moskva từ năm 1971. Ông tham gia phát triển tên lửa tầm trung  "Pioner", tên lửa đạn đạo xuyên lục địa  "Topol'", "Topol'-M" và "Yars".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала