Các vệ tinh nước ngoài đã vào quỹ đạo thành công sau khi được phóng từ sân bay Vostochny

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhSoyuz MS-10
Soyuz MS-10 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tàu vũ trụ nước ngoài được phóng bởi tên lửa Soyuz-2 từ sân bay vũ trụ Vostochny, đã được phóng thành công vào quỹ đạo mục tiêu, công ty dịch vụ phóng vũ trụ nói với Sputnik hôm thứ Năm.

Tàu vũ trụ GRUS, iSAT, Uwe-4, Sparrow và tám tàu vũ trụ Lemur được phóng như trọng tải liên quan… được tách ra từ tầng trên của Fregat từ lúc 11h33 đến 11h50 giờ Hà Nội. Lume-1, ZACube-2 và 12 vệ tinh Dove cũng tách khỏi Frigate từ 13h13 đến 13h43 giờ Hà Nội, công ty cho biết.

Các tàu vũ trụ nhỏ sẽ được điều khiển bởi các nhà sản xuất của từng vệ tinh cụ thể.

Trọng tải chính của Soyuz-2 là hai vệ tinh viễn thám của Nga gồm Kaponus V, số 5 và số 6. Cả hai vệ tinh cũng đã đi vào quỹ đạo thành công.

Đó là lần phóng thứ tư tài vũ trụ dân sự đầu tiên của Nga tại sân bay Vostochny. Đây cũng là lần phóng thứ 17 và cuối cùng của Nga trong năm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала