Không có chuyện nữ du khách Việt 'mất tích' bán dâm ở Đài Loan

© REUTERSNgười thân của các hành khách trên con tàu đắm ở Trung Quốc ngóng chờ thông tin
Người thân của các hành khách trên con tàu đắm ở Trung Quốc ngóng chờ thông tin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan vụ du khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan, cảnh sát Đài Loan đã làm rõ nghi vấn các du khách nữ dính dáng tới hoạt động mại dâm, Tuổi trẻ đưa tin.

Tờ Apple Daily đưa tin tính đến trưa nay (28-12), số người Việt Nam bị bắt giữ liên quan tới vụ 151 du khách người Việt bị nghi bỏ trốn ở Đài Loan là 17.

Gái đĩ - Sputnik Việt Nam
152 khách bỏ trốn ở Đài Loan: Nam thường làm xây dựng, nữ làm mại dâm

 Trong số này, có thêm 5 du khách thừa nhận mục đích bỏ trốn của họ để ở lại lao động bất hợp pháp.

Cùng với 3 du khách được xác định đã bay khỏi Đài Loan trước ngày 25-12, số du khách Việt Nam còn lại chưa biết tung tích là 131.

Theo tờ Ettoday, trên mạng xã hội Đài Loan, vài ngày qua xuất hiện thông tin một số nữ du khách Việt Nam tới "Vi Cá Lầu" — một nhà chứa nổi tiếng ở thành phố Cao Hùng — để làm gái mại dâm.

Trên diễn đàn online ptt.cc của Đài Loan, một người dùng "tiết lộ" rằng bạn của người này mới đây đến "Vi Cá Lầu". Tại đây, người này được một cô gái Việt Nam phục vụ. Sau khi trò chuyện, người này mới biết cô gái vừa bay tới Đài Loan được vài ngày và dự định tới đây để làm việc.

© Ảnh : Screenshot/SohuBài đăng của một người dùng mạng về nghi vấn du khách trong nhóm 151 du khách "mất tích" tới làm việc tại Vi Cá Lầu. Theo người này, cô gái có sử dụng tiếng Việt trong quá trình giao tiếp tại Vi Cá Lầu. Cô đã được trả 1.600 tân đài tệ (khoảng 1,2 triệu đồng) cho việc phục vụ
Bài đăng của một người dùng mạng về nghi vấn du khách trong nhóm 151 du khách mất tích tới làm việc tại Vi Cá Lầu. Theo người này, cô gái có sử dụng tiếng Việt trong quá trình giao tiếp tại Vi Cá Lầu. Cô đã được trả 1.600 tân đài tệ (khoảng 1,2 triệu đồng) cho việc phục vụ - Sputnik Việt Nam
Bài đăng của một người dùng mạng về nghi vấn du khách trong nhóm 151 du khách "mất tích" tới làm việc tại Vi Cá Lầu. Theo người này, cô gái có sử dụng tiếng Việt trong quá trình giao tiếp tại Vi Cá Lầu. Cô đã được trả 1.600 tân đài tệ (khoảng 1,2 triệu đồng) cho việc phục vụ

Người Việt đi du lịch - Sputnik Việt Nam
Vụ 152 du khách nghi bỏ trốn ở Đài Loan: Chưa rõ công ty lữ hành đưa đi bao nhiêu khách
Căn cứ vào khoảng thời gian cô này tới trùng với khoảng thời gian đoàn khách Việt Nam "mất tích", người này cho rằng cô gái có khả năng nằm trong số 151 du khách Việt Nam trên.

Sau khi nắm được thông tin, Cục cảnh sát quận Tam Dân của thành phố Cao Hùng đã điều nhân viên tới "Vi Cá Lầu" kiểm tra. 

Sau đó, các nhân viên và nữ phục vụ tại đây điều trình giấy tờ tùy thân cho lực lượng chức năng xem. Kết quả điều tra cho thấy không có du khách nào trong nhóm 151 du khách đang trốn tại "Vi Cá Lầu".

"Vi Cá Lầu" hoạt động trên danh nghĩa là một tiệm chăm sóc da, nhưng bị nghi ngờ tổ chức hoạt động mua bán dâm. Cảnh sát quận Tam Dân cho biết trong những năm gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 4 vụ mua bán dâm tại "Vi Cá Lầu", với tổng cộng 28 lượt người, tức có người bị bắt nhiều lần. 

Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ 152 du khách Việt ‘mất tích’ tại Đài Loan
Tuy nhiên, thời điểm đó không có cô gái nào mang quốc tịch nước ngoài trong số những người bị bắt.

Trong cuộc kiểm tra vào chiều 27-12, cảnh sát phát hiện 13 nữ phục vụ đang có mặt tại "Vi Cá Lầu",  trong đó có 9 người Việt Nam đã nhập tịch Đài Loan. Do đó, những thông tin được người dùng mạng trên cung cấp có thể có sự trùng hợp nhưng không chính xác.

Theo tờ Ettoday, luật hiện hành của Đài Loan quy định người nước ngoài chỉ cần 4 năm sinh sống ở hòn đảo là có thể nhập tịch. Trang tin Sina cho biết đến 17h chiều 27-12, bài đăng của người dùng mạng trên đã bị xóa khỏi diễn đàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала